Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 257
Đầu năm đến nay, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các chính sách hỗ trợ người lao động của Nhà nước và tổ chức công đoàn góp phần tích cực trong việc ổn định việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện thu nhập cho NLĐ. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm khẳng định vai trò của công đoàn và thu hút thêm NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn.
Trong quý I/2025, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội trong tỉnh tập trung củng cố tổ chức, phát huy vai trò hỗ trợ nông dân. Tăng cường tuyên truyền, định hướng để nông dân tham gia tích cực phát triển sản xuất và các phong trào tại địa phương.
Chiều 10/12, Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 phối hợp TX. Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Lư Thị Kim Thùy.
Chiều 2/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) nhằm tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã đến dự.
Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình hội nhập quốc tế cùng với việc thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với tổ chức công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài Nhà nước nói riêng.
Là sân chơi hấp dẫn, thể hiện chất “nghệ sĩ” của người nông dân, Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2024, do Hội Nông dân tỉnh tổ chức đã tạo động lực, cổ vũ bà con hăng say lao động, sản xuất. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thủ tướng kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò to lớn của người cao tuổi đối với lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được cả hệ thống chính trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Chiều 12/9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp với Công an tỉnh An Giang về thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2024-2028 trên địa bàn tỉnh An Giang. Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang Trần Thế Loan và đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì lễ ký kết.
Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới năm 2024, thời gian qua, các cấp công đoàn đã thực hiện đa dạng, phong phú nhiều hình thức tuyên truyền. Cùng với đó, đưa về cơ sở những mô hình hoạt động, chăm lo, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ). Đó cũng là nền tảng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy giá trị truyền thống gia đình.
Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh An Giang thành lập ngày 15/9/2023 và tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2024 - 2028) ngày 15/5/2024. Tròn 1 năm hoạt động, tuy chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chấp hành đã thực hiện nhiều nội dung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Đồng thời, tạo dấu ấn qua các công trình, phần việc thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt của tổ chức công đoàn và đất nước.
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), cùng Hội Luật gia huyện và Đảng ủy, chính quyền địa phương, Chi hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông phát huy tốt công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu phản ánh, khiếu nại.